Nước sông Hồng cao bất thường

04/03/2012 03:15 GMT+7

Sáng 3.3, mực nước trên sông Hồng đoạn chảy qua TP.Lào Cai bất ngờ dâng cao với biên độ mực nước lên tới 82 cm, mặc dù mấy ngày qua trên địa bàn không có mưa.

Theo ông Lưu Minh Hải - Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng Lào Cai, đây là hiện tượng bất thường, lần đầu tiên trong lịch sử mực nước sông Hồng dâng cao trong tháng 3, giữa thời kỳ khô hạn. Theo phán đoán, nguyên nhân nước dâng có thể là do đập thủy điện trên thượng nguồn xả nước. Vào sáng 15.1.2012, trên sông Hồng đoạn chảy qua TP.Lào Cai đã xuất hiện một đợt lũ với biên độ 1,15m. Đây cũng là đợt lũ dị thường, chưa từng ghi nhận được trong mùa đông từ trước đến nay, nhưng khi đó trên địa bàn tỉnh có mưa to diện rộng.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.