Hải quân Mỹ thử vũ khí mới

29/02/2012 13:00 GMT+7

(TNO) Hải quân Mỹ đang thử một thế hệ vũ khí mới được đặt trên tàu có khả năng bắn trúng tên lửa với tốc độ hơn 9.000 km/giờ.

(TNO) Hải quân Mỹ đang thử một thế hệ vũ khí mới được đặt trên tàu có khả năng bắn trúng tên lửa với tốc độ hơn 9.000 km/giờ.

Hệ thống này được gọi là rail-gun và không giống các loại súng truyền thống được gắn trên tàu. Súng mới này sử dụng một lực từ trường được sản sinh bởi dòng điện.

 
Súng dùng điện từ mới của Mỹ - Ảnh: Electricempires.com

Hải quân Mỹ hiện muốn một khẩu súng có khả năng bắn đạn bay xa 320 km trong vòng 6 phút, gấp 10 lần so với tốc độ của các súng mà lực lượng này đang sử dụng.

Văn Khoa

>> Mỹ, NATO có khoảng 1.000 tên lửa đánh chặn
>> Iran bắt đầu làm giàu uranium ở cơ sở mới
>> Hàn Quốc tăng cường sức mạnh hải quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.