Cứu sống bệnh nhân bị rắn độc cắn

29/02/2012 09:19 GMT+7

Ngày 28-2, đại tá - bác sĩ Hoàng Xuân Thục - chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) - cho biết bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị rắn lục cắn, lúc cấp cứu đã ngưng tim.

Ngày 28-2, đại tá - bác sĩ Hoàng Xuân Thục - chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) - cho biết bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị rắn lục cắn, lúc cấp cứu đã ngưng tim.

Trước đó, bệnh nhân N.K.H. (39 tuổi, ở Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long) vào cấp cứu tại bệnh viện với cẳng chân phải sưng bầm tím, xuất huyết mũi, miệng, rối loạn đông máu do bị rắn cắn, hôn mê sâu, sùi bọt mép... sau đó ngưng tim, ngưng thở. Bệnh nhân đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu, đặt máy thở, giải độc.

Đến nay sau ba ngày phải thở máy và điều trị các thuốc giải độc, hiện bệnh nhân đã tỉnh táo và tự thở được.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.