Phá âm mưu ám sát ông Putin

28/02/2012 03:12 GMT+7

Đài truyền hình quốc gia Channel One ngày 27.2 đưa tin đặc vụ Nga và Ukraine vừa bắt 2 người liên quan tới âm mưu ám sát Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Các nghi can khai lên kế hoạch sát hại ông Putin ngay sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 4.3 theo lệnh của thủ lĩnh phiến quân Chechnya là Doku Umarov.

Channel One dẫn lời giới chức giấu tên cho hay 3 nghi can khủng bố (chưa rõ quốc tịch) đến thành phố cảng Odessa của Ukraine qua ngả UAE và Thổ Nhĩ Kỳ để học cách chế tạo bom rồi sẽ về Moscow hành động. Tuy nhiên, trong lúc thực hành chế bom, nhóm này gây ra vụ nổ làm một người trong bọn thiệt mạng và dẫn đến cuộc điều tra, bắt giữ nói trên. Một quan chức Nga cho Channel One biết thêm rằng từ lời khai của các nghi phạm, nhà chức trách đã phát hiện một số vật liệu nổ giấu gần nơi làm việc của ông Putin. Trong khi đó, Hãng tin ITAR-Tass dẫn tuyên bố chính thức từ các cơ quan an ninh Nga và Ukraine xác nhận có âm mưu nói trên nhưng không cho biết chi tiết.

 
Một trong 2 nghi phạm (giữa) bị nhân viên an ninh Ukraine áp giải - Ảnh: AFP 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.