Bầu lãnh đạo Công đảng, Thủ tướng Úc chiến thắng

27/02/2012 09:49 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Úc Julia Gillard đã đánh bại cựu Ngoại trưởng Kevin Rudd tại cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo Công đảng trong hôm nay, 27.2.

Bà Gillard, người từng lật chức thủ tướng của ông Rudd vào tháng 6.2010, giành chiến thắng với 71 phiếu ủng hộ và 31 phiếu chống, theo AFP. Nữ thủ tướng đầu tiên của Úc vốn triệu tập cuộc bỏ phiếu sau khi có nhiều đồn đoán về việc ông Rudd sẽ thách thức cương vị lãnh đạo của bà.


 Bà Gillard đến tham dự cuộc bỏ phiếu cùng những người ủng hộ - Ảnh: AFP

Dự kiến bà Gillard sẽ thực hiện một cuộc cải tổ nội các nhằm bổ sung vị trí ngoại trưởng do ông Rudd bỏ trống sau khi từ chức vào tuần trước.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết quả được công bố, ông Rudd chúc mừng chiến thắng áp đảo của bà Gillard. “Cuộc bỏ phiếu đã lên tiếng. Tôi chấp nhận quyết định mà không một chút dè dặt hoặc thù hằn”, người tiền nhiệm của bà Gillard nói.

Ông Rudd cũng hứa sẽ hợp tác đầy đủ với bà Gillard để bảo đảm bà có thể tái trúng cử trong cuộc bầu cử thủ tướng vào năm tới.

Đáp lại, bà Gillard tuyên bố: “Tôi tin với sự đoàn kết chúng ta có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới”.

Sơn Duân

>> Cựu ngoại trưởng Kevin Rudd thách thức thủ tướng Úc
>> Thủ tướng Úc kêu gọi bầu lãnh đạo Công đảng
>> Được ăn cả, ngã về không
>> Ngoại trưởng Úc Kevin Rudd từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.