Cháu bé bị cha nuôi hành hạ đã xuất viện

25/02/2012 03:47 GMT+7

Sau 2 tuần điều trị tại Khoa Răng hàm mặt (Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi), cháu Nguyễn Thục Phi đã bình phục.

Sáng 24.2, trước khi Phi xuất viện, đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi và UBND H.Nghĩa Hành đã thống nhất tạm thời đưa cháu vào chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi cơ quan pháp luật có kết luận sau cùng về vụ việc xâm hại trẻ em của vợ chồng ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến (ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, H.Nghĩa Hành) đối với cháu Phi. Sở LĐ-TB-XH Quảng Ngãi giao Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi làm các thủ tục liên quan với các ngành chức năng đảm bảo cho cháu Phi tiếp tục học tập.

Như Thanh Niên đã phản ánh, tối 10.2, cháu Phi bị cha mẹ nuôi là ông Mùi và bà Yến đánh đập dã man, gây thương tích nặng. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai người này về tội hành hạ người khác và cố ý gây thương tích.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.