Kiến nghị lùi thời gian phân luồng đường Hồ Chí Minh

24/02/2012 03:48 GMT+7

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT về việc thực hiện phân luồng phương tiện đi theo đường Hồ Chí Minh.

Theo đó, TCĐB đã nhận được văn bản của rất nhiều đơn vị vận tải đề nghị hoãn hoặc lùi thời gian triển khai. Các đoàn khảo sát của TCĐB cho biết đường Hồ Chí Minh đoạn Hà Nội - Vinh cơ bản đảm bảo phương tiện lưu thông. Tuy nhiên đoạn đi qua địa phận tỉnh Hòa Bình có một số đoạn tuyến bị hư hỏng, còn nhiều ổ gà. Việc triển khai phân luồng chưa nhận được sự hưởng ứng của các doanh nghiệp do hành trình mới không đi qua khu dân cư gây khó khăn cho việc đón và trả khách. Mặt khác, tuyến đường có hành trình dài hơn so với tuyến quốc lộ 1 (60 km), các dịch vụ phục vụ còn chưa nhiều. Dự kiến, đầu tháng 3, TCĐB sẽ làm việc với các sở GTVT và các đơn vị vận tải để tiếp tục quán triệt, giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.