Bị thu hồi thẻ thương binh vì xác nhận không trung thực

24/02/2012 07:14 GMT+7

(TNO) Ngày 23.2, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH TP.Cần Thơ cho biết, nơi đây vừa kết hợp cùng các ban ngành, đoàn thể thuộc UBND P.Hưng Lợi (Q.Ninh Kiều) triển khai quyết định của UBND và Sở LĐ-TB-XH TP về việc thu hồi giấy chứng nhận bị thương (do UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) ký ngày 14.2.1990) và cắt chế độ trợ cấp chính sách như thương binh đối với bà Võ Kim Hoàng (nguyên quán xã Bình Thành, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang; hiện ngụ P.Hưng Lợi).

Qua xác minh hồ sơ xác lập ban đầu, hai cán bộ xác nhận vào hồ sơ để công nhận thương binh nêu trên không cùng thời gian và thời điểm bà Hoàng bị thương, nên chưa đủ cơ sở công nhận bà Hoàng được hưởng chính sách như thương binh.

Sở LĐ-TB-XH cũng buộc bà Hoàng trả lại thẻ thương binh và hoàn lại toàn bộ tiền trợ cấp đã nhận từ ngày 17.6.1976 đến 1.6.2008, với số tiền trên 44,6 triệu đồng.

Mai Trâm

>> Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8.2011
>> Sẽ giới thiệu đến cơ sở xã hội để nuôi dưỡng
>> Kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.