"Cẩu tặc" tông bà bầu nguy kịch

23/02/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Sau khi bắt trộm 6 con chó, trên đường tẩu thoát, “cẩu tặc” Long đã tông xe vào thai phụ đang mang thai khiến nạn nhân nguy kịch...

(TNO) Ngày 23.2, Công an xã Phước Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt băng “cẩu tặc” gồm: Hoàng Trọng Long (SN 1993, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Phúc (SN 1991, quê Thừa Thiên - Huế), Dịp Văn Có Thời (SN 1994, quê An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Long là đối tượng nghiện ma túy nặng, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 23.2, Long đã bắt trộm 6 con chó lớn tại xã Phước Tân rồi bỏ chạy ra QL51.


Phúc và Thời tại Công an xã Phước Tân

Trên đường tẩu thoát, Long tông vào chị Nguyễn Thị Nam (SN 1978, ngụ xã Phước Tân, H.Long Thành, đang mang thai) đi xe máy cùng chiều rồi bỏ chạy khiến chị Nam bị đứt lìa gót chân và té ngã trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Tân tiến hành truy đuổi. Thấy vậy Long liền rút súng điện bắn chó dọa bắn công an thì bị bắt giữ.

Qua điều tra mở rộng, công an còn bắt giữ thêm Thời và Phúc, là đối tượng chuyên trộm chó để bỏ cho các quán nhậu.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Theo chân "hiệp sĩ" Bình Dương bắt cướp
>> Bắt băng trộm chó trang bị súng điện
>> Trộm chó tấn công công an
>> “Hiệp sĩ” đường phố tóm gọn hai tên “cẩu tặc”
>> “Cẩu tặc” lộng hành
>> Bắt hai kẻ trộm chó
>> Truy bắt "cẩu tặc", công an xã bị đâm thủng phổi
>> Bị tấn công, "cẩu tặc" bắt cóc cháu bé 5 tuổi làm con tin
>> Bắt băng “cẩu tặc” và “đá xế”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.