9 binh sĩ Ấn Độ chết vì lở tuyết

23/02/2012 12:54 GMT+7

(TNO) Ít nhất 9 binh sĩ Ấn Độ tử nạn và nhiều người khác mất tích vì lở tuyết khi làm nhiệm vụ tại vùng núi ở Kashmir, theo nhà chức trách nước này ngày 23.2.

(TNO) Ít nhất 9 binh sĩ Ấn Độ tử nạn và nhiều người khác mất tích vì lở tuyết khi làm nhiệm vụ tại vùng núi ở Kashmir, theo nhà chức trách nước này ngày 23.2.

Hãng AFP cho biết hai vụ lở tuyết lớn đã quét qua các doanh trại quân đội ở Dawar và Sonamarg, nằm gần “Đường kiểm soát” phân chia Ấn Độ và Pakistan tại Kashmir.

Một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết có 6 binh sĩ chết tại Dawar và 3 người chết tại Sonamarg, một địa điểm thu hút nhiều du khách Ấn Độ trong mùa hè.

Người phát ngôn quân đội Ấn Độ tại Kashmir J.S. Brar cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng cứu các binh sĩ bị mắc kẹt và đang tìm hiểu chính xác số lượng những người gặp nạn”.

Theo BBC, lục quân Ấn Độ đã nhờ không quân giúp đỡ song chiến dịch giải cứu chưa thể bắt đầu vì tuyết rơi dày tại khu vực.

Một sĩ quan lục quân cao cấp nói với BBC: “Các trực thăng không thể hạ cánh tại Sonmarg song chúng tôi đang thử dùng các phương tiện khác”.

Sơn Duân

>> Ba người chết vì lở tuyết ở bang Washington
>> Hoàng tử Hà Lan bị vùi trong tuyết
>> Cứu sống bé gái bị tuyết chôn vùi
>> Bảy binh sĩ Ấn Độ mất tích trong vụ lở tuyết
>> Mùa đông khắc nghiệt tại Afghanistan, 28 người chết
>> Lạnh giá bao phủ châu u, 28 người chết
>> Lở tuyết ở Afghanistan, gần 30 người chết
>> Lở tuyết ở Kashmir, 17 lính Ấn thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.