Maldives lập ủy ban điều tra cáo buộc “đảo chính”

22/02/2012 21:22 GMT+7

(TNO) Một quan chức Maldives ngày 22.2 cho biết tổng thống nước này đã chỉ định một ủy ban điều tra việc lên cầm quyền của ông và tình trạng bạo lực trên đường phố ở đảo quốc Ấn Độ Dương cách đây 2 tuần, theo hãng tin AP.

 
Đại sứ Maldives tại Sri Lanka Hussein Shihab - Ảnh: gov.mv

Đại sứ Maldives tại Sri Lanka, ông Hussein Shihab, nói với các phóng viên rằng Tổng thống Mohammed Waheed Hassan đã bổ nhiệm ủy ban gồm 3 thành viên sau khi có những lời kêu gọi sâu rộng đòi điều tra quá trình chuyển giao quyền lực vừa qua.

Cựu Tổng thống Mohamed Nasheed đã từ chức ngày 7.2 sau nhiều tuần xảy ra các vụ phản đối và việc mất đi sự ủng hộ của quân đội và cảnh sát. Người phó của ông, Hassan, đã lên thay ông.

Ông Nasheed sau đó nói rằng ông đã bị buộc từ chức khi bị kề họng súng trong một cuộc đảo chính, dẫn đến việc LHQ và nhiều nước bao gồm Mỹ kêu gọi mở cuộc điều tra.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.