Đức bị chỉ trích về việc "hoạn" tội phạm tình dục

22/02/2012 17:57 GMT+7

(TNO) Ủy ban chống tra tấn của Hội đồng châu Âu đang gây áp lực đòi Đức từ bỏ thông lệ thiến bằng phẫu thuật đối với những đối tượng phạm tội về tình dục, hãng AP đưa tin ngày 22.2.

Trong một báo cáo được công bố tại Strasbourg (Pháp) cùng ngày, ủy ban trên nói việc sử dụng biện pháp thiến nhằm ngăn ngừa tội phạm tình dục đã bị kết án tái phạm tội là “khá hiếm”, với chưa đến 5 trường hợp mỗi năm ở Đức.

Tuy nhiên theo họ, đó là một “hành động can thiệp không thể phục hồi, vốn có thể bị xem là một sự đối xử hạ cấp”.

Đáp lại, Đức cho biết nước này đang tranh luận liệu có nên xem xét lại vấn đề trên hay không, nhưng viện dẫn một cuộc nghiên cứu cho thấy biện pháp này hiệu quả và nhấn mạnh rằng nó có tính chất tự nguyện và chỉ được thực hiện sau khi mọi hậu quả của hành động trên đã được giải thích.

Ủy ban cũng chỉ trích CH Czech, vốn sử dụng thủ thuật này thường xuyên hơn cả Đức.

Khang Huy

>> Phá đường dây tội phạm tình dục trẻ em toàn cầu
>> Công khai nhân thân tội phạm tình dục

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.