Còn "nợ" hàng tỉ đồng tiền cam kết hỗ trợ miền núi

22/02/2012 08:15 GMT+7

(TNO) Kết thúc 2 ngày khảo sát thực tế tại huyện miền núi cao Phước Sơn, Tây Giang, sáng 21.2, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc QH khóa XIII đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về tình hình triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ (Chương trình 30a).

Theo báo cáo, giai đoạn 2009-2011 nguồn vốn đầu tư của Nghị quyết 30a đã giúp các huyện nghèo Quảng Nam xây dựng 212 công trình thiết yếu và 1.433 nhà ở, giảm gần 10% tỷ lệ hộ nghèo... Tuy nhiên, lại nảy sinh tình trạng nguồn kinh phí cam kết hỗ trợ chuyển chậm khiến địa phương gặp khó khăn, bị động. Cụ thể, với khoảng 8,8 tỉ đồng cam kết hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà cho hộ nghèo các huyện Tây Giang, Phước Sơn, đến nay Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vẫn còn “nợ” 5,8 tỉ đồng.

Kiến nghị với đoàn giám sát, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề cập việc cấp kinh phí hằng năm theo đúng kế hoạch vốn; đồng thời đề xuất Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, phân công các tổng công ty, doanh nghiệp nhận hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm... cho các huyện nghèo.

H.X.Huỳnh

>> Đến với học sinh miền núi Lâm Đồng
>> Ngăn chặn học sinh miền núi bỏ học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.