Mexico - Mỹ ký thỏa thuận về khai thác dầu mỏ

21/02/2012 17:32 GMT+7

(TNO) Ngày 20.2, Mỹ và Mexico đã ký thỏa thuận hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí ở vùng nước sâu trên vịnh Mexico.

Thỏa thuận trên được ký bởi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Tổng thống Mexico Felipe Calderon.

Theo đó, các công ty Mỹ và tập đoàn dầu khí Mexico Pemex sẽ được phép khai thác những mỏ dầu ở vùng nước sâu dọc đường biên giới trên biển giữa 2 nước.


Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu tại buổi ký kết thỏa thuận khai thác dầu mỏ - Ảnh: AFP

Được biết, Mexico - quốc gia sản xuất dầu mỏ đứng thứ 7 trên thế giới - có kế hoạch khoan từ 6 đến 7 giếng dầu mới trong năm tới.

Tuy nhiên, an toàn là mối quan ngại lớn sau khi giàn khoan Deepwater Horizon của Công ty dầu mỏ BP nổ hồi tháng 4.2010 làm chết 11 người.

Lê Loan

>> Giá dầu thô vượt 100 USD/thùng
>> Bạo loạn đẫm máu ở nhà tù Mexico
>> Mexico thu giữ 15 tấn ma túy
>> Bán 153.000 km2 biển ở vịnh Mexico
>> Venezuela tóm 3 nghi can bắt cóc đại sứ Mexico
>> Iran ngưng bán dầu cho các công ty Anh, Pháp
>> Bão Stan tràn vào vịnh Mexico, 66 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.