Cuộc đua nước rút tại Oscar

22/02/2012 03:55 GMT+7

Chỉ còn vài ngày nữa, tối 26.2 lễ trao giải Oscar lần thứ 84 diễn ra tại Nhà hát Kodak, Los Angeles (Mỹ). Cuộc vận động hành lang cho danh hiệu Phim xuất sắc nhất đang đến hồi gay cấn.

Chỉ còn vài ngày nữa, tối 26.2 lễ trao giải Oscar lần thứ 84 diễn ra tại Nhà hát Kodak, Los Angeles (Mỹ). Cuộc vận động hành lang cho danh hiệu Phim xuất sắc nhất đang đến hồi gay cấn.

Chỉ duy nhất The artist (Nghệ sĩ) của đạo diễn Michel Hazanavicius (Pháp) đến từ châu u tranh tài cùng 8 phim còn lại đều là sản phẩm “made in USA”. Dù đoạt hàng loạt giải thưởng, trong đó có cả Quả cầu vàng lần thứ 69, BAFTA (Anh) lần thứ 65, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2011..., nhưng xem ra The artist cũng rất khó đương đầu với những bộ phim Mỹ do các cây đại thụ đạo diễn như: The tree of life (Terrence Malick), War horse (Steven Spielberg), Hugo (Martin Scorsese)  hay Midnight in Paris (Woody Allen).

 
Meryl Streep trong phim The Iron Lady - đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc - Ảnh: Telegraph

Gần 6.000 thành viên của Viện Hàn lâm nghệ thuật điện ảnh và khoa học Hoa Kỳ (AMPAS) có hơn một tháng để bỏ phiếu bình chọn các giải thưởng Oscar. Dĩ nhiên, trong suốt thời gian này, vận động hành lang để ban giám khảo chú ý là chuyện hàng đầu của các nhà sản xuất. Một trong những “chiêu” để nhà sản xuất The artist tiếp cận với ban giám khảo chính là dùng phương thức tiếp thị bộ phim đến các trường trung - đại học, hay những sự kiện về giáo dục cộng đồng. Trong khi đó, nhà phân phối Fox Searchlight Pictures lại chọn cách tiếp cận khác bằng việc đưa ngôi sao George Clooney (diễn viên chính phim The descendants - Hậu duệ) tiếp xúc, gặp gỡ khán giả tại Nhà hát Ai Cập ở Los Angeles. Fox Searchlight Pictures được các tổ chức phi lợi nhuận như American Cinematheque (AC) tài trợ nhằm thực hiện sự kiện này. Một số thành viên của AC có chân trong ban giám khảo Oscar cũng muốn phim gây tiếng vang tốt trước lễ trao giải.

 
Octavia Spencer (trái) trong phim The help - đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc - Ảnh: Megastar

DreamWorks Pictures, nhà sản xuất phim The help - có trong danh sách 9 phim xuất sắc nhất tranh Oscar - nhận được tài trợ từ một hội nghị lấy chuyên đề: “Sức mạnh bộ phim tạo ra sự thay đổi xã hội”, tổ chức tại Trường Nghệ thuật điện ảnh USC (Mỹ). Câu hỏi vì sao các hội thảo, chuyên đề điện ảnh luôn được tổ chức trong giai đoạn này cũng chính là câu trả lời cho việc có hay không chuyện vận động hành lang trước Oscar.

Năm nay, do kinh tế khó khăn cộng thêm hãng Kodak tuyên bố phá sản khiến AMPAS chới với, đặc biệt sau động thái Kodak buộc rút khỏi sự kiện Oscar nhằm tiết kiệm 75 triệu USD. Do vậy, kinh phí tổ chức Oscar lần thứ 84 giảm đáng kể, nhất là tiết giảm các bữa tiệc xa hoa, lộng lẫy. Từ tháng 9.2011, AMPAS đã ra quy định cấm thành viên ban giám khảo tham dự các sự kiện tiền Oscar có liên quan đến các bộ phim hay cá nhân nghệ sĩ trong danh sách đề cử.

Tuy vậy, thắng lợi sau cùng vẫn là doanh thu phòng vé. Đơn cử, The artist được chiếu tại 800 rạp khắp nước Mỹ. Nhà sản xuất The descendantsThe help đang thúc đẩy việc gia tăng số lượng rạp chiếu cũng như doanh thu từ việc bán đĩa DVD.

Tỷ lệ cá cược

Các nhà cái như William Hill, Bet365 hay 12Bet đưa tỷ lệ dự đoán các bộ phim đoạt Oscar Phim xuất sắc nhất như sau: The Artist (với 71,3% sẽ chiến thắng), War horse (65,3%), The descendants (64%), The help (52,7%), Extremely loud and incredibly close (51,3%), Moneyball (48,7%), Midnight in Paris (43,3%), Hugo (32%), The tree of life (30,7%). Riêng Meryl Streep, nhà cái William Hill đưa tỷ lệ cá cược 5 ăn 4 nếu bà đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất qua vai diễn Margaret Thatcher trong phim The Iron Lady (Bà đầm thép).

 

 

 

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.