Thêm nhiều tàu cá gặp nạn

20/02/2012 08:20 GMT+7

(TNO) Trong khi chạy vào trú ẩn, tránh áp thấp nhiệt đới, thêm nhiều tàu cá của ngư dân đã gặp nạn, một số ngư dân bị mất tích.

 
Tàu cá của ngư dân Phú Yên bị sóng đánh chìm khi chạy vào cửa biển Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn (Bình Định) tránh áp thấp nhiệt đới vào ngày 18.2 - Ảnh: Minh Úc 

Sáng 19.2, tàu cá BĐ 95007 TS do ông Lê Thanh Bình (ở xã Hoài Hải, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 ngư dân đang hành nghề câu mực cách vùng biển Bình Định 120 hải lý thì bị hỏng máy, trôi dạt tự do trên biển.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 điều tàu SAR 412 ra cứu hộ.

Trước đó, khuya 18.2, tàu cá BĐ 93310 TS của ông Nguyễn Thanh Thế (ở xã Cát Thành, H.Phù Cát), trên tàu có 4 lao động, trong lúc tránh áp thấp nhiệt đới tại cửa biển Ninh Chữ (tỉnh Ninh Thuận) thì bị sóng đánh chìm, 4 ngư dân mất tích. Các cơ quan chức năng đang phối hợp cùng gia đình truy tìm tung tích ngư dân.
 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Định cho biết, đến chiều 19.2 vẫn chưa liên lạc được với tàu cá BĐ 91305 TS bị nạn của ông Trần Liêm Mạnh ở P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn. Sáng 18.2, tàu cá này với 11 ngư dân, đang hành nghề đánh cá cách vùng biển Khánh Hòa khoảng 136 hải lý, thì bị hỏng máy. Sau khi thuyền trưởng trên tàu phát tín hiệu cứu nạn thì mất liên lạc.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Quân chủng Hải quân điều tàu từ Cam Ranh (Khánh Hòa) đi tìm kiếm, cứu nạn.
 
Tại Phú Yên, chiều 19.2, tàu cá PY 92684 TS của ông Trần Ngọc Tự (ở P.6, TP.Tuy Hòa) hành nghề câu cá ngừ đại dương, trên đường chạy vào bờ khi cách thị xã Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 28 hải lý thì bị sóng đánh chìm.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu cá này có 9 lao động. Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã báo cáo khẩn đến Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa để thông báo đến các phương tiện đánh bắt gần đó tổ chức cứu hộ số ngư dân và tàu cá này.

Theo Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, hiện tỉnh này vẫn còn 367 tàu khai thác cá ngừ đại dương với 3.397 lao động đang hoạt động trên biển, trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Các tàu này đang tìm nơi tránh trú, có 5 tàu xin được tránh trú tại các đảo của Philippines.
 
Tại Quảng Ngãi, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết, tối 18.2, tàu HQ 746 của Quân chủng Hải quân đã cập mạng được với tàu cá QNg 94814 TS của ông Mai Nga (ở xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ), trên tàu có 12 ngư dân, hành nghề lưới kéo, bị hỏng máy trên vùng biển cách phía bắc đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 132 hải lý. Sáng 19.2, tàu HQ 746 bắt đầu lai dắt tàu cá bị nạn cùng 12 ngư dân vào bờ.
 
Cũng trong đêm 18.2, sau khi tiếp nhận thông tin từ tàu cá QNg 94114 TS do ông Lê Văn Toàn (ở xã Phổ Châu, H.Đức Phổ) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 lao động bị phá nước trên vùng biển Khánh Hòa - Phú Yên, 4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi và Bình Định đang hoạt động gần đó đã chạy đến ứng cứu.
 
Ngày 19.2, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng T.Ư đề nghị phía Philippines hỗ trợ đưa 9 ngư dân cùng tàu cá QNg 95712 TS về nước.

* Trước đó, sau khi có công hàm của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao VN, phía Philippines đã cứu vớt và đưa tàu cá QNg 95712 TS do ông Bùi Việt Anh (ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 ngư dân, bị mắc cạn tại gần eo biển Balabac vào đảo Palawan an toàn.

Tàu cá cùng 6 ngư dân VN bị Malaysia bắt giữ

Ngày 19.2, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Hoài Thanh (H.Hoài Nhơn, Bình Định), cho biết: tàu cá BĐ 96400 TS do ông Phạm Chúc (37 tuổi, ở xã Hoài Thanh) làm thuyền trưởng, xuất bến tại Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) và hành nghề câu mực ở vùng biển phía nam, thì bị phía Malaysia bắt giữ vào ngày 14.2.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Chánh văn phòng UBND huyện Hoài Nhơn, cho biết trong ngày hôm nay (20.2), huyện sẽ báo cáo lên UBND tỉnh để báo cáo lên Bộ Ngoại giao Việt Nam tìm cách can thiệp phía Malaysia sớm thả các ngư dân về nước. (Thúc Giáp)

Thúc Giáp - Đức Huy - Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.