Bạo loạn nhà tù Mexico, 44 người chết

20/02/2012 10:07 GMT+7

(TNO) Ít nhất 44 người đã chết trong cuộc chiến tại nhà tù ở phía bắc Mexico hôm 19.2, khi các tù nhân thuộc những băng nhóm đối địch sử dụng đá và vũ khí tự tạo tấn công lẫn nhau, theo BBC.

Theo các quan chức an ninh, một số nạn nhân đã bị bóp chết. Một cuộc điều tra đang được thực hiện nhằm xác định xem các cai tù có thông đồng với cuộc hỗn chiến bằng cách mở khóa những khu phòng giam cách biệt nhau.

Các trận chiến ác liệt giữa các băng đảng không hiếm thấy tại hệ thống nhà tù khét tiếng tham nhũng và quá tải ở Mexico, theo BBC.

Người phát ngôn của lực lượng an ninh bang Nuevo Leon Jorge Domene nói cuộc chiến được kích động bởi mối thù giữa băng buôn ma túy Gulf và băng Zetas.

Hai nhóm này đang tiến hành một cuộc chiến tàn bạo để kiểm soát tuyến đường buôn ma túy đến Mỹ.

Giám đốc nhà tù Gilberto Cesena xác nhận có 44 người thiệt mạng và cho biết lực lượng an ninh đã kiểm soát tình hình.

Theo ông Domene, nhà tù hiện chứa hơn 3.000 tù nhân trong khi nó chỉ được xây dựng để giam giữ khoảng 1.500 người.

Các nhà tù ở Mexico vốn khét tiếng với tình trạng quá tải, tham nhũng và các cuộc bạo loạn.

Vào tháng 1, 31 người đã thiệt mạng tại nhà tù Altamira ở bang Tamaulipas khi các băng nhóm thù địch dùng dao và vũ khí tự tạo tấn công nhau.

Sơn Duân

>> Phát hiện 2 hố chôn tập thể tại Mexico
>> Mexico thu giữ 15 tấn hồng phiến
>> Mexico thu giữ 15 tấn ma túy
>> Honduras điều tra vụ cháy nhà tù
>> Đã có 350 người chết trong vụ cháy nhà tù ở Honduras

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.