Ba người chết vì lở tuyết ở bang Washington

20/02/2012 11:21 GMT+7

(TNO) Ba người đã thiệt mạng và ít nhất tám người khác đã mất tích sau vụ lở tuyết hôm 19.2 tại khu trượt tuyết ở bang Washington, theo nhà chức trách Mỹ.

Người phát ngôn của cảnh sát trưởng hạt King Cindi West cho biết vụ lở tuyết xảy ra gần khu trượt tuyết Stevens Pass và các đội cứu hộ đã đến hiện trường.

Cảnh sát tuần tra bang Washington Keith Leary nói tuyết đã ụp xuống một con đường cách Stevens Pass 3 km và cách thị trấn Skykomish khoảng 16 km, theo AFP.

Trung tâm tuyết lở và thời tiết Tây Bắc tại Mỹ đã cảnh báo hôm 19.2 về nguy cơ tuyết lở cao tại khu vực cao hơn 1.520  m ở Stevens Pass.

Trung tâm này cho biết lượng tuyết rơi dày từ 76-90 cm vào những ngày qua đã gây ra tuyết lở.

Sơn Duân

>> Cứu sống bé gái bị tuyết chôn vùi
>> Tuyết lở ở Afghanistan giết chết 157 người
>> Lở tuyết ở Afghanistan, gần 30 người chết
>> Hoàng tử Hà Lan bị vùi trong tuyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.