Mỹ cảnh báo về tên lửa Iran

18/02/2012 03:53 GMT+7

Iran đang sở hữu kho tên lửa có khả năng đặt bất cứ mục tiêu nào trong khu vực Trung Đông và Đông Âu vào tầm ngắm.

Đó là báo cáo của trung tướng Ronald Burgess, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc phòng (DIA), trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ vào hôm qua. “Iran đe dọa sẽ bắn tên lửa vào các cơ sở của chúng ta và đồng minh để trả đũa nếu bị tấn công và nước này có khả năng làm điều đó”, trang tin Usnews.com dẫn lời tướng Burgess nói. Ông cũng nhận định rằng Tehran hoàn toàn có thể tạm thời khóa chặt eo biển chiến lược Hormuz nhưng tình báo Mỹ cho rằng Iran sẽ không ra tay trước hoặc chủ ý châm ngòi xung đột.

Căng thẳng giữa Iran và phương Tây càng dâng cao sau khi nước CH Hồi giáo bị cáo buộc dính líu tới các vụ đánh bom vừa qua nhằm vào các cơ quan ngoại giao Israel tại Ấn Độ, Georgia và Thái Lan. Một số người Iran đã bị bắt tại Thái và Malaysia và cảnh sát Thái Lan ngày 17.2 thông báo đang truy lùng nghi can thứ 5 trong vụ này.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.