Tàu sân bay Mỹ vượt eo biển Hormuz

17/02/2012 14:32 GMT+7

(TNO) Mới đây, tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng tàu khu trục USS Cape St George đã tiến qua eo biển Hormuz, theo Reuters.

Hai tàu chiến này vốn thuộc biên chế của Hạm đội 5 của Mỹ, có căn cứ chính đóng tại Bahrain.

Hơn 1 tháng trước, Iran từng lên tiếng cảnh báo hải quân Mỹ không được quay lại khu vực này, nếu không thì Tehran sẽ mạnh tay.

 
Tàu sân bay Mỹ - Ảnh: Reuters 

Tuy nhiên, dường như lời đe dọa không đủ sức khiến hải quân Mỹ e ngại. Hàng ngàn binh sĩ trên 2 tàu chiến vẫn làm việc như bình thường dù luôn cảnh giác mọi diễn biến xung quanh.

Matt Driskill, một phi công hải quân, nói: “Chúng tôi được đào tạo để thực hiện công việc và không nghĩ Iran sẽ làm điều đó. Chúng tôi đến đây để hoàn thành sứ mệnh được chính phủ giao cho mà không quan tâm điều gì khác”.

Giới chuyên gia cho biết Hạm đội 5 của Mỹ thường xuyên tuần tra vùng Vịnh với 1 tàu sân bay kết hợp cùng các tàu chiến hỗ trợ nên đủ sức áp đảo hải quân Iran nếu xảy ra xung đột.

Ngô Minh Trí

>> Tàu sân bay Mỹ tuần tra gần bờ biển Iran
>> Mỹ: Iran đã chuẩn bị “thuyền cảm tử”
>> Iran chuẩn bị tuyên bố thành tựu hạt nhân “rất quan trọng”
>> Iran bắt đầu một tháng tập trận gần eo biển Hormuz

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.