Nam Phi trấn áp biểu tình

17/02/2012 08:51 GMT+7

(TNO) Vừa qua, cảnh sát chống bạo động Nam Phi đã dùng đến vòi rồng và đạn cao su để giải tán cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng trăm thợ mỏ.

Những lộn xộn bắt đầu từ cách đây hơn 1 tháng khi thợ mỏ ở nhà máy platium lớn nhất thế giới Rustenburg tổ chức đình công.

Từ đó, những va chạm dần lan rộng và cao trào của sự việc là những thợ mỏ đình công đã giết chết một người đàn ông.

Lực lượng biểu tình còn đốt nhà cửa, xe cộ để phong tỏa con đường đến nhà máy Rustenburg, cách thủ đô Johannesburg 80 km về phía bắc.

Cảnh sát nhanh chóng trấn áp và bắt tổng cộng 8 người trong lực lượng biểu tình.

Đến nay, tình hình chưa được lắng dịu và đẩy giá nguyên liệu platium trên thế giới tăng đến 7%.

Ngô Minh Trí

>> Nam Phi in tiền hình nhà cách mạng Nelson Mandela
>> Biểu tình biến thành bạo lực ở Bahrain
>> Rầm rộ xuống đường phản đối ACTA
>> Đình công sang ngày thứ 2 tại Hy Lạp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.