Vào tù vì đánh ghen giùm mẹ

14/02/2012 03:31 GMT+7

Hôm qua 13.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận một phần kháng nghị chuyển hình phạt từ 3 năm tù (án treo) thành 3 năm tù giam đối với Vũ Thị Duyên (20 tuổi, quê Đồng Nai) về tội “cố ý gây thương tích”. Tuy đã có 4 con nhưng ông Vũ Văn Thứ vẫn có “phòng nhì” và hay đánh đập vợ con. Tức giận, chiều 31.3.2010, Duyên (con gái ông Thứ) rủ thêm 3 thanh niên (không rõ lai lịch) bám theo ông Thứ và chị N.T.B.K đến một khu du lịch sinh thái ở H.Vĩnh Cửu. Sau đó, hai thanh niên nhảy vào khống chế ông Thứ, còn Duyên dùng nón bảo hiểm đuổi đánh chị K. Lúc này, người nam còn lại chạy theo dùng dao đâm chị K. bị thương tích 29% vĩnh viễn. Sau đó, người này tiếp tục quay lại gây thương tích cho ông Thứ.

Hôm qua 13.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận một phần kháng nghị chuyển hình phạt từ 3 năm tù (án treo) thành 3 năm tù giam đối với Vũ Thị Duyên (20 tuổi, quê Đồng Nai) về tội “cố ý gây thương tích”. Tuy đã có 4 con nhưng ông Vũ Văn Thứ vẫn có “phòng nhì” và hay đánh đập vợ con. Tức giận, chiều 31.3.2010, Duyên (con gái ông Thứ) rủ thêm 3 thanh niên (không rõ lai lịch) bám theo ông Thứ và chị N.T.B.K đến một khu du lịch sinh thái ở H.Vĩnh Cửu. Sau đó, hai thanh niên nhảy vào khống chế ông Thứ, còn Duyên dùng nón bảo hiểm đuổi đánh chị K. Lúc này, người nam còn lại chạy theo dùng dao đâm chị K. bị thương tích 29% vĩnh viễn. Sau đó, người này tiếp tục quay lại gây thương tích cho ông Thứ.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.