Nhật Bản rung chuyển vì động đất mạnh

14/02/2012 14:07 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển phía đông Nhật Bản trong hôm nay, 14.2, song không có cảnh báo sóng thần nào được phát đi và không có tường thuật về hư hại tại nhà máy hạt nhân ở Fukushima, theo AFP.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất mạnh 6 độ Richter với tâm chấn nằm ở độ sâu 10km và cách Tokyo 166km về phía đông bắc.

AFP cho biết trận động đất đã làm lắc lư các tòa nhà ở Tokyo.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng xác định trận động đất diễn ra ngoài khơi bờ biển ở tỉnh Ibaraki, phía nam nhà máy hạt nhân bị hư hại.

Dự kiến mực thủy triều sẽ có chút thay đổi song sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

Công ty Điện lực Tokyo, nơi vận hành nhà máy điện Fukushima Daiichi, cho biết nhà máy vẫn ổn định.

Một trận động đất mạnh 9 độ Richter vào tháng 3.2011 đã gây ra trận sóng thần kinh hoàng làm thiệt mạng hơn 19.000 người và phá hỏng hệ thống làm mát tại nhà máy điện Fukushima, gây ra hiện tượng tan chảy lõi lò phản ứng hạt nhân.

Sơn Duân

>> Động đất rung chuyển thủ đô Nhật Bản ngày đầu năm
>> Miền trung Nhật Bản rung chuyển vì động đất
>> TEPCO công bố video mới về hồ nhiên liệu
>> Động đất mạnh 5,7 độ Richter ngoài khơi Canada
>> Động đất mạnh 6,8 độ Richter tại Philippines
>> Nhật Bản: 19.294 người chết trong thảm họa 11.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.