Đến năm 2015, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng gấp đôi

14/02/2012 19:24 GMT+7

(TNO) Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi từ năm 2011 đến 2015 và bỏ xa tổng chi tiêu của mọi thị trường quốc phòng chính khác ở châu Á - Thái Bình Dương, theo tổ chức nghiên cứu toàn cầu IHS ngày 14.2.

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc ở mức 119,8 tỉ USD trong năm ngoái và sẽ tăng lên 238,2 tỉ USD vào năm 2015, tương đương tỷ lệ tăng hằng năm là 18,75% trong giai đoạn này, theo dự báo của tổ chức IHS, có trụ sở tại Mỹ.

Con số dự báo năm 2015 của Trung Quốc vượt quá tổng ngân sách quốc phòng của 12 quốc gia xếp kế tiếp trong khu vực, vốn dự kiến sẽ đạt mức 232,5 tỉ USD. Nó cũng sẽ gần gấp bốn lần chi tiêu quốc phòng của nước xếp thứ hai là Nhật Bản, theo AFP.

Việc phát triển ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ hưởng lợi từ quá trình gia tăng GDP được tiên đoán của nền kinh lớn nhất châu Á trong ba năm tới. Trung Quốc sẽ sử dụng số tiền bổ sung để hiện đại hóa thiết bị trong lúc giảm nhân lực, dẫn đến gia tăng lượng chi tiêu trên đầu người cho quân đội, theo IHS.

Sơn Duân

>> Báo Singapore đăng bài phản đối tuyên bố của Trung Quốc trên biển Đông
>> Philippines tăng cường vũ trang
>> Trung Quốc cần kiềm chế ở biển Đông
>> Mỹ phê phán Trung Quốc dùng vũ lực ở biển Đông
>> Thượng viện Mỹ chê trách hành động của Trung Quốc ở biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.