Bắt khẩn cấp người cha nuôi nhẫn tâm

14/02/2012 17:17 GMT+7

(TNO) Ngày 14.2, các cơ quan chức năng ở H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã triệu tập vợ chồng ông Nguyễn Mùi (SN 1953) và bà Đoàn Thị Hồng Yến (SN 1962), ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, hành hạ con nuôi là cháu Nguyễn Thục Phi (12 tuổi).

>> Một cháu bé bị cha nuôi đánh đập dã man

Sau gần một ngày xác minh và điều tra, khoảng 16 giờ ngày 14.2, tại UBND xã Hành Trung, Cơ quan CSĐT Công an H.Nghĩa Hành đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Mùi về hành vi đánh đập, hành hạ người khác theo khoản 2, điều 110, Bộ luật hình sự.

Riêng đối với bà Đoàn Thị Hồng Yến, trong quá trình điều tra sẽ có những biện pháp ngăn chặn.

Theo cơ quan điều tra, trong năm 2010 và 2011, vợ chồng ông Mùi đã nhiều lần hành hạ, đánh đập cháu Phi hết sức tàn nhẫn như dùng tay và roi đánh vào người, nhốt trong chuồng gà, cởi hết quần áo rồi trói trước cột nhà…

Việc cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, bắt khẩn cấp ông Mùi được người dân địa phương hết sức đồng tình.

Các cơ quan chức năng tại H.Nghĩa Hành tiếp tục điều tra vụ việc để có cơ sở khởi tố vụ án.


Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt ông Mùi tại UBND xã Hành Trung


Đưa ông Mùi về cơ quan công an H.Nghĩa Hành

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.