Israel nổi giận về chuyến thăm Iran của lãnh đạo Hamas

13/02/2012 09:01 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh nhận được cam kết ủng hộ từ giới lãnh đạo Iran nhưng bị Israel chỉ trích chuyến thăm Tehran của ông.

 
Tổng thống Iran  Mahmoud Amhmadinejad (trái) tiếp lãnh đạo Hamas  Ismail Haniyeh ngày 12.2 - Ảnh: Reuters

Trong chuyến thăm Trung Đông lần này, lãnh đạo Hamas đã chào xã giao với lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và hội đàm với Tổng thống Mahmoud Amhmadinejad.

Giới lãnh đạo Iran đã bày tỏ sự ủng hộ của họ cho tiến trình giải phóng lãnh thổ của người Palestine từ Israel.

Trong khi đó, giới chức Israel tuyên bố chuyến thăm của ông Haniyeh là bằng chứng cho thấy Hamas ủng hộ Iran chống lại nước này.

Phó thủ tướng Israel Silvan Shalom cho hay: “Khi thấy bức ảnh ông Ahmadinejad và ông Haniyeh ngồi cùng nhau, tôi nghĩ  mọi người sẽ có thêm ảo tưởng về Hamas như thế nào. Cả hai ông có thể muốn phá hủy và không muốn nhà nước Israel tồn tại”.

Iran và Syria nằm trong số nước ủng hộ Hamas và hai nước này, theo Israel, từng cung cấp vũ khí cho Hamas để chống lại nhà nước Do Thái.

Văn Khoa

>> Liên đoàn Ả Rập kêu gọi gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Syria
>> Tuần hành khắp Iran kỷ niệm ngày cách mạng Hồi giáo
>> Iran chuẩn bị tuyên bố thành tựu hạt nhân “rất quan trọng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.