Cây thuốc lá chống sốt rét

13/02/2012 17:09 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Israel đã phát triển một cây thuốc lá biến đổi gen có thể chống bệnh sốt rét, theo Tân Hoa xã.

(TNO) Các nhà khoa học Israel đã phát triển một cây thuốc lá biến đổi gen có thể chống bệnh sốt rét, theo Tân Hoa xã.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Jerusalem phát hiện cây thuốc lá có thể được biến đổi gen để sản sinh artemisin, một thành phần hoạt tính trong chữa trị bệnh sốt rét.

 
Muỗi truyền bệnh sốt rét - Ảnh: AFP

Artemisin, một hợp chất tự nhiên từ cây ngải tây ngọt (sweet wormwood), có thể chống lại bệnh sốt rét kháng thuốc, nhưng do số lượng ít và giá cao, hàng triệu người không thể tiếp cận liệu pháp này.

Tuy nhiên, ông Alexander Vainstein và các cộng sự đã phát triển một cây thuốc lá có mã gen của artemisin.

Khoảng nửa tỉ người trên thế giới mắc bệnh sốt rét mỗi năm ở châu Phi và Đông Á với tỷ lệ tử vong rất cao. Đa số họ không có khả năng mua thuốc chữa bệnh.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.