Bắt người, ép viết giấy vay nợ

13/02/2012 16:53 GMT+7

(TNO) Chiều 13.2, Phòng Cảnh sát hình sự công an TP.Hà Nội đã điều tra, làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật, bắt Nguyễn Thị Nhung (SN 1985, trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội).

(TNO) Chiều 13.2, Phòng Cảnh sát hình sự công an TP.Hà Nội đã điều tra, làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật, bắt Nguyễn Thị Nhung (SN 1985, trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội).

Tại trụ sở công an, Nhung khai nhận: tháng 1.2011, anh Nguyễn Hữu Long (SN 1983, trú tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội) vay tiền của Nhung, nhưng đến hẹn không trả. Tới 10 giờ ngày 12.2, Nhung cùng chồng là Nguyễn Văn Đoàn và hai người khác (chưa xác định rõ lai lịch) có hẹn anh Long đến quán cà phê Hưng ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội, để nói chuyện vay nợ.

Do không có tiền trả, nhóm của Nhung đã bắt anh Long viết giấy vay nợ 150 triệu đồng, sau đó gọi điện, yêu cầu người nhà mang tiền đến trả, thì mới cho về. Lực lượng công an đã bắt quả tang khi Nhung nhận tiền do người nhà anh Long mang đến.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang truy bắt những người còn lại.

Hà An

>> Bắt nghi can cắt cổ chủ quán cà phê
>> Giải cứu 11 ngư dân bị nhốt do thiếu nợ
>> Bắt kẻ giữ người trái pháp luật
>> Bắt tạm giam chủ nhà bắt người giúp việc ăn ớt, nếm phân
>> Bắt cóc con nợ đòi tiền chuộc
>> Bắt người để đòi nợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.