Rộ lên nhiều tin đồn ám sát

12/02/2012 03:22 GMT+7

Tờ Daily Mail ngày 11.2 dẫn lời giới chức Mỹ và Hàn Quốc khẳng định tin đồn lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un bị ám sát là hoàn toàn vô căn cứ.

Chuyện rộ lên từ việc một người Trung Quốc làm việc gần Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh viết trên mạng xã hội Sina Weibo rằng: “Tôi chưa bao giờ thấy xe đậu ngoài tòa đại sứ nhiều như vậy. Có chuyện gì ở Bình Nhưỡng chăng?”. Sau đó, thông tin này lan nhanh và được “bơm” thành đại tướng Kim Jong-un bị bắn chết trong một âm mưu đảo chính. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định không có dấu hiệu bất thường nào ở miền Bắc cũng như bằng chứng cho tin đồn trên.

Cùng ngày, AP đưa tin giới chức Vatican đang điều tra thông tin rằng một tổ chức bí mật đang lên kế hoạch ám sát Giáo hoàng Benedict XVI trong năm nay. Phát ngôn viên của Vatican Federico Lombardi tuyên bố đây là chuyện không đáng tin.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.