Bán đất của người khác

12/02/2012 03:41 GMT+7

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Văn Một. Năm 1999, một số người trong gia tộc họ Lê ủy quyền cho Một khiếu nại, xin lại lô đất 6.100m2 thuộc P.Thảo Điền (Q.2).

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Văn Một. Năm 1999, một số người trong gia tộc họ Lê ủy quyền cho Một khiếu nại, xin lại lô đất 6.100m2 thuộc P.Thảo Điền (Q.2).

Thực tế, lô đất này đã chuyển nhượng cho Công ty xây dựng và phát triển nhà Q.4 (nay là Công ty công ích Q.4) và năm 1995 UBND TP.HCM đã bác yêu cầu khiếu nại của gia tộc họ Lê. Tuy nhiên, Một vẫn ký hợp đồng thuê công ty lo quyền sử dụng đất và lập bản vẽ, chia mảnh đất thành 29 lô bán cho 6 bị hại. Sau đó, trước sự chứng kiến của đại diện Thanh tra Chính phủ, Một tiếp tục nhận tiền hỗ trợ của Công ty công ích Q.4 hơn 1,2 tỉ đồng rồi chiếm giữ số tiền này không chia cho gia tộc.

Tại tòa, Một kêu oan. Tuy nhiên Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Một là bán lô đất không thuộc quyền sở hữu của mình, sử dụng giấy ủy quyền giả của gia tộc để tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền của bị hại là đã phạm tội.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.