Tắm nắng giúp ngừa eczema

12/02/2012 03:36 GMT+7

Những ai tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời có thể ít mắc bệnh eczema (bệnh chàm bội nhiễm) và bị dị ứng thực phẩm.

 

Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu trẻ em Murdoch (Úc) rút ra kết luận trên sau khi khảo sát ở 7.600 trẻ em Úc. Nhóm nghiên cứu nhận thấy nhóm trẻ sống ở miền nam nước Úc, tức ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, dễ có nguy cơ mắc bệnh eczema và bị dị ứng thực phẩm cao hơn những trẻ sống ở miền bắc.

Giáo sư Katie Allen, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết nghiên cứu giúp củng cố giả thuyết cho rằng ánh nắng mặt trời, cụ thể hơn là vitamin D, có thể tác động đến sự phát triển các chứng dị ứng thực phẩm và bệnh chàm bội nhiễm. Tờ Herald Sun dẫn lời Giáo sư Allen cho biết ánh nắng mặt trời giúp sản sinh nhiều vitamin D ở da.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.