3 tàu va chạm trên sông Đồng Nai

11/02/2012 03:08 GMT+7

1 người mất tích 8.000 lít dầu tràn sông

Chiều 10.2, trên sông Đồng Nai (đoạn giáp ranh xã Phú Hữu, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.HCM) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng giữa 3 tàu thủy, làm 12 người bị chìm dưới nước, 8.000 lít dầu tràn ra sông Đồng Nai.


Hiện trường vụ đắm tàu và mũi con tàu bị nạn nhô trên nước - ảnh: C.T.V

Theo những người cứu nạn tại hiện trường, khoảng 16 giờ, tàu thủy trọng tải lớn số hiệu Biển Nam 17, chở theo hơn 3.000 tấn clinke (nguyên liệu để chế biến xi măng), từ tỉnh Quảng Ninh về cảng Hiệp Phước (H.Nhà Bè). Khi đến đoạn sông Đồng Nai, thuộc xã Phú Hữu, tàu chuyển hướng vào cảng, khi cách bờ sông khoảng 100m thì gặp dòng nước xoáy, đâm vào 2 chiếc tàu  Maritime 36 và tàu Agnes đang neo đậu gần bờ. Cú va chạm làm  tàu Biển Nam 17 bị chao đảo, nghiêng qua một bên, làm nước tràn vào bên trong tàu. Thấy vậy lái tàu tiếp tục điều khiển tàu vào bờ phía xã Phú Hữu nhưng do clinke quá nặng, nước vào nhiều khiến con tàu chìm dần xuống nước, chỉ còn phần mũi tàu nhô lên. Lúc đó 12 thuyền viên đi trên tàu Biển Nam 17 bị rơi xuống sông và bị nước cuốn đi xa.

Nhận được tin báo, Đội tàu cứu hộ của Công ty cứu hộ cứu nạn và ứng cứu tràn dầu Đại Minh (TTE) đang neo đậu gần đó đã điều tàu cứu hộ tới hiện trường, vớt được 11 người, đưa vào bờ an toàn. Còn 1 người mất tích. Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ của Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cũng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác lặn tìm nạn nhân bị mất tích. Đến 22 giờ tối qua, lực lượng cứu hộ vẫn còn tìm kiếm thủy thủ tên Tú (22 tuổi, quê Thái Bình).

Ngoài ra, do trong tàu Biển Nam 17 chứa khoảng 8.000 lít dầu, nên khi bị đắm, dầu đã tràn ra sông, gặp nước lớn đã nhanh chóng loang ra diện rộng. TTE đã điều tàu thả 15m phao vây, 800m phao tự thấm để ứng phó sự cố tràn dầu, tránh dầu loang ra ngoài gây ô nhiễm môi trường. Ông Hoàng Văn Lộc, Giám đốc TTE cho biết đang điều lực lượng cứu hộ phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm người mất tích và xử lý sự cố tràn dầu, đồng thời cố gắng không để tàu Biển Nam 17 đắm giữa sông.

Kim Cương - Đ.Huy - Đ.Phú - G.Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.