Tòa án bác kháng cáo của thủ tướng Pakistan

10/02/2012 14:35 GMT+7

(TNO) Tòa án tối cao Pakistan hôm 10.2 đã bác kháng cáo của Thủ tướng Yousuf Raza Gilani về tội danh coi thường tòa án, mở đường cho việc kết tội ông này vào thứ hai tuần tới.

Theo AFP, Tòa án Tối cao đã giữ nguyên lệnh triệu tập ông Gilani ra trước tòa vào ngày 13.2 để đối mặt với cáo trạng về việc từ chối đề nghị nhà chức trách Thụy Sĩ mở lại vụ án tham nhũng chống Tổng thống Asif Ali Zardari.

Nếu bị kết tội coi thường tòa án, ông Gilani phải đối mặt với 6 tháng tù giam và bị phế truất, một động thái nhiều khả năng đẩy đất nước thường xuyên gặp bất ổn vào tình trạng hỗn loạn chính trị.

>> Thủ tướng Pakistan sẽ bị truy tố tội coi thường tòa án
>> Thủ tướng Pakistan ra tòa
>> Thủ tướng Pakistan có thể bị truy tố


Sơn Duân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.