Maldives khủng hoảng chính trị

10/02/2012 03:10 GMT+7

Ngày 9.2, tân Tổng thống Maldives Mohamed Waheed bổ nhiệm khẩn cấp lãnh đạo an ninh nội địa và quốc phòng để đối phó tình trạng hỗn loạn tại nước này.

Theo AFP, suốt 2 ngày qua, hàng ngàn người ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Nasheed đã tấn công nhiều đồn cảnh sát để phản đối. Bản thân ông Nasheed cáo buộc các sĩ quan cảnh sát và quân đội dùng súng đe dọa để ép ông từ chức vào ngày 7.2.

Ngay lập tức, ông Waheed, vốn là phó tổng thống dưới thời Nasheed, tuyên bố đảm nhận cương vị đứng đầu đất nước và thành lập chính phủ mới. Phe trung thành với cựu tổng thống tuyên bố đây là một cuộc đảo chính và không chấp nhận chính phủ mới. Theo Reuters, một tòa án hình sự đã ra lệnh bắt ông Nasheed nhưng không rõ với cáo buộc gì. Theo các chuyên gia, bất ổn đang làm tổn hại nặng nề hình ảnh “thiên đường du lịch bình yên” lâu nay của Maldives.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.