Dùng trà chanh có đau bao tử?

10/02/2012 03:57 GMT+7

Tôi nghe nói buổi sáng sau khi rửa mặt, chúng ta uống 1 ly trà nóng có cho vào ít nước chanh sẽ giúp giải độc cho cơ thể. Cho hỏi nếu tôi dùng hằng ngày như thế lâu dài có bị đau bao tử không? Xin cảm ơn. (ngthutr@...)

Buổi sáng sau khi rửa mặt, đánh răng, uống một ly trà chanh có tác dụng giải độc cho cơ thể là đúng. Việc dùng hằng ngày lâu dài không gây đau bao tử (dạ dày), trừ trường hợp nếu bị viêm loét dạ dày thì không nên dùng nhiều chanh vì làm tăng độ a xít dễ đau dạ dày.

Trà xanh có vị đắng, chát, hơi ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu thực, lợi tiểu... giúp cơ thể thư thái sảng khoái, làm đẹp da, có tác dụng phòng ngừa và điều trị các bệnh về tim mạch, tiêu hóa. Đặc biệt, trà giúp gan, thận giải độc cơ thể. Còn chanh vị chua, tính mát có tác dụng tiêu thực, tiêu đờm, giải khát và giải độc cơ thể.

Với người bình thường, có thể dùng thường xuyên và lâu dài nước trà với chanh để giải khát và giải độc.

Lương y Vũ Quốc Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.