Bi kịch 3 cô gái “người sói”

09/02/2012 14:27 GMT+7

(TNO) Tại một ngôi làng nhỏ ở Sangli, Ấn Độ, có 3 chị em gái bị mắc hội chứng người sói khiến ai nhìn vào cũng khiếp đảm.

Bi kịch trên khiến các cô gái rất tủi thân và mặc cảm khi ra đường. Và cũng kể từ đó, mong ước có được tấm chồng như bao thiếu nữ khác cũng ngày một tan biến.

 
Ảnh: Metro

Theo Metro, 3 chị em có tên Savita (23 tuổi), Monish (19 tuổi) và Savitri (15 tuổi) được sinh ra trong một gia đình có tất cả 6 người con gái nhưng không hiểu sao một nửa trong số đó thì hoàn bình thường, nửa còn lại mắc phải căn bệnh oái ăm trên.

Họ bị một lớp lông đen, dày và rậm che phủ khắp cơ thể, đặc biệt là vùng lông mày và râu (ảnh).

Mặc dù thường xuyên sử dụng các loại kem tẩy lông, nhưng dường như tình hình chẳng cải thiện được gì.

Đây được xem là hội chứng hiếm gặp trên thế giới bởi tỉ lệ mắc bệnh này là 1/1 tỉ người.

C.Nhung

>> Đột biến gien biến người thành “sói”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.