Băng qua đường sắt bị tàu đâm chết

09/02/2012 12:57 GMT+7

(TNO) Lúc 11 giờ 6 phút ngày 9.2, tại Km 646 + 400, thuộc khu vực Văn Xá - Huế (P.Phú Thuận, TP.Huế) xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người đàn ông tử vong.

Theo biên bản của cơ quan chức năng lập tại hiện trường thì đoàn tàu SE3, kéo theo 14 toa do lái tàu Trần Minh Tuấn điều khiển chạy hướng bắc - nam, khi đến địa điểm trên thì có một người đàn ông (chưa rõ tên, tuổi) băng qua đoạn đường sắt không có rào chắn. Mặc dù lái tàu liên tục kéo còi và hãm tốc độ khẩn cấp nhưng người đàn ông trên vẫn không tránh kịp.

Vụ tai nạn khiến đoàn tàu SE3 dừng lại 18 phút để xử lý hiện trường. Riêng nạn nhân, do không có giấy tờ tùy thân và sau khi bị tàu tông mặt mày biến dạng nên gần 1 giờ sau khi tai nạn xảy ra cơ quan chức năng vẫn chưa thể liên hệ với người nhà nạn nhân.

 
Đoàn tàu SE3 phải dừng gần 20 phút để xử lý vụ tai nạn

 
Chiếc mũ nạn nhân còn mắc trên đầu kéo của đoàn tàu

 
Chiếc xe đạp của nạn nhân để lại sau tai nạn. Qua hiện vật này cơ quan chức năng mong có người nhà nhận ra người thân của mình - Ảnh: Gia Tân

Gia Tân

>> Tai nạn đường sắt tăng do dự án “rùa”
>> Bộ trưởng GTVT chịu trách nhiệm nếu TNGT tăng
>> Sớm xóa bỏ những đường ngang chết người
>> Những đường ngang chết người
>> Tàu hỏa va chạm ô tô, một người chết
>> Băng qua đường sắt, một người chết
>> Xe máy chở 4 tông xe khách: 1 người chết, 3 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.