Nga lật tẩy 199 gián điệp nước ngoài trong năm 2011

08/02/2012 15:11 GMT+7

(TNO) Ngành phản gián Nga đã phanh phui 199 điệp viên nước ngoài trong năm 2011, theo tiết lộ của Tổng thống sắp mãn nhiệm Dmitry Medvedev hôm 7.2.

Hãng RIA Novosti dẫn lời ông Medvedev cảnh báo “các hoạt động tình báo nước ngoài không suy giảm”.

Danh sách bao gồm 41 điệp viên chuyên nghiệp mà 158 đặc vụ được các cơ quan tình báo nước ngoài tuyển dụng, theo tiết lộ của ông Medvedev trong cuộc họp với các nhân viên Cục An ninh Liên bang (FSB).

Ông Medvedev không nói rõ nguồn gốc của các điệp viên song cho biết một số gián điệp mang quốc tịch Nga.

Ông Medvedev cũng thúc giục FSB nỗ lực hơn nữa để chiến đấu với gián điệp công nghiệp.

FSB đã ngăn chặn 94 “tội phạm có bản chất khủng bố”, bao gồm tám vụ tấn công khủng bố trong năm 2011. Song ông Medvedev thừa nhận số các vụ tấn công như thế không suy giảm.

FSB báo cáo đã phá vỡ một kế hoạch đánh bom tự sát tại trung tâm Moscow vào đêm giao thừa song không thể ngăn chặn một cuộc tấn công tương tự tại sân bay Medvedev ở Moscow vào tháng 1.2011, khiến 37 người thiệt mạng.

>> Tình báo Mỹ đại tu hệ thống thông tin
>> Tình báo Mỹ báo động về Iran

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.