Tài xế “xe điên” tông chết 2 người ra đầu thú

08/02/2012 08:05 GMT+7

(TNO) Sáng 8.2, tài xế Bùi Văn Quyền (35 tuổi, trú Hải Hậu, Nam Định) người điều khiển "xe điên" đâm thẳng vào đám đông đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập (TP.Đà Nẵng) làm chết 2 người đã đến Công an Q.Thanh Khê đầu thú.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút tối 7.2, Quyền điều khiển ô tô tải loại trên 20 tấn BKS 33H - 5462 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ trung tâm thành phố đi ngã ba Huế.

Đến giao lộ Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập, chốt đèn giao thông bật đỏ, các phương tiện giao thông dừng chờ thì bị ô tô 33H - 5462 đâm thẳng từ phía sau.

Nghe người đi đường tri hô, những người điều khiển xe gắn máy đã phóng chạy. 


Ngã tư Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập - nơi xảy ra tai nạn

Tại hiện trường, ô tô 33H - 5462 đã đâm vào xe gắn máy BKS 43V3 - 0082 do ông Huỳnh Khánh Tam (62 tuổi, trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) điều khiển và xe gắn máy BKS 51H4 - 9290 do ông Huỳnh Trọng Dũng (45 tuổi, trú đường Trần Cao Vân, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cầm lái, chở theo Quế Thị Xuân Thảo (17 tuổi).

Vụ tai nạn khiến ông Tam và ông Dũng tử vong tại chỗ; nạn nhân Thảo bị đa chấn thương, gãy xương bàn chân phải hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. 

Cảnh sát giao thông Q.Thanh Khê cho hay, theo lời khai ban đầu của tài xế Quyền, khi đến giao lộ Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập, bất ngờ xe bị mất thắng do đó tài xế đã đâm thẳng vào đám đông đang dừng chờ đèn đỏ.

Cú đâm kinh hoàng đã cán nát xe gắn máy BKS 51H4 - 9290 ngay tại chốt đèn giao thông, còn xe BKS 43V3 - 0082 bị kéo đi một đoạn hơn 30m mới dừng lại. 


Xe của ông Dũng bị cán nát

Sau khi gây tai nạn, sợ bị người dân hành hung, tài xế Quyền lập tức bỏ trốn.

Giao thông trên đường Điện Biên Phủ bị tắc nghẽn, lực lượng cảnh sát giao thông phải phong tỏa một chiều đường Điện Biên Phủ, hướng dẫn xe cộ lưu thông sang hướng Cù Chính Lan, Trần Cao Vân. Tuy nhiên, đám đông hiếu kỳ vẫn đổ dồn vào hiện trường gây nên kẹt xe cục bộ. 

 
Xe ông Tam bị kéo đi hơn 30 m

Theo lực lượng CSGT, đường Điện Biên Phủ từ lâu là “điểm đen” tai nạn giao thông tại TP.Đà Nẵng. Do lưu lượng xe lớn nên hai nút giao thông đầu và cuối tuyến đường Điện Biên Phủ là nút Công viên 29.3 và ngã ba Huế có lượng xe lưu thông cao, lần lượt là 4.200 xe/giờ và 15.000 xe/giờ.

Trong khi đó, đường Điện Biên Phủ có làn xe rộng, tốc độ lưu thông cao nhưng có đến 15 nút giao thông trên đoạn đường dài khoảng 3 km nên thường xuyên xảy ra va quẹt, tai nạn giao thông.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
>> Xe khách tông nhau, gần 100 hành khách thoát chết
>> Vụ tai nạn liên hoàn là do tài xế vượt ẩu
>> Tàu điện đụng ô tô: 3 người chết, 7 người bị thương
>> 3 xe đâm liên hoàn, một sinh viên nguy kịch
>> Tai nạn ô tô liên hoàn, 10 người bị thương
>> Tai nạn liên hoàn, 5 người bị thương
>> Tông xe liên hoàn trên quốc lộ 1A
>> “Hung thần” xe ben lại gây tai nạn liên hoàn
>> Xe khách tông xe rước dâu gây kẹt xe
>> 5 xe ô tô tông liên hoàn trên QL1A
>> Bão cát gây tai nạn giao thông liên hoàn, 8 người chết
>> Tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô
>> Say rượu gây tai nạn liên hoàn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.