Quảng Ninh xin mở casino tại Vân Đồn

07/02/2012 18:55 GMT+7

(TNO) Chiều nay 7.2, tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Quảng Ninh 2012, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, để đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, Quảng Ninh kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp và du lịch.

Với Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, thời gian tới tỉnh sẽ đầu tư mạnh mẽ để nâng cao chất lượng du lịch, và phát triển thêm các dịch vụ vui chơi, giải trí.

Ông Đọc thẳng thắn thừa nhận, dù lượng khách đến với Hạ Long lên tới 6 triệu người/năm, nhưng điều đáng tiếc do tỉnh có quá ít địa điểm vui chơi, giải trí… nên khách lưu trú không nhiều.

Do vậy, Quảng Ninh đang xin phép Chính phủ, trình Bộ Chính trị đồng ý cho khu kinh tế Vân Đồn được mở casino và các dịch vụ liên quan đến trò chơi có thưởng.

“Rất nhiều nhà đầu tư sẵn sàng tham gia vào Vân Đồn với số vốn lên tới cả tỉ USD, nhưng họ muốn Vân Đồn phải có casino”, ông Đọc chia sẻ.

Cũng theo ông Đọc, ngày 10.2 tới đây Chính phủ cũng sẽ họp với các Bộ, ngành và Quảng Ninh để thống nhất việc trình lên Bộ Chính trị xin cơ chế cho phép mở dịch vụ này tại Vân Đồn.

Liên quan đến đầu tư sân bay quốc tế Vân Đồn với số vốn hơn 1 tỉ USD, lãnh đạo Quảng Ninh cho biết, đã có một số nhà đầu tư gửi đề xuất và tiếp xúc. Việc đầu tư hạ tầng giao thông, sân bay quốc tế tại Vân Đồn cũng đã được Chính phủ cho phép xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.