Nhiều lần bị rụng tóc rồi mọc lại

07/02/2012 08:33 GMT+7

Ông Hồ Văn Việt (59 tuổi, ngụ xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, Tiền Giang) cho biết từ năm 2001 đến nay ông bị rụng tóc nhiều lần. Điều lạ là tóc rụng một thời gian thì mọc lại lưa thưa, bạc trắng.

Chừng một năm sau tóc rụng tiếp. Ông Việt đi khám nhưng bác sĩ không biết bệnh gì.

 
Hiện ông Việt đã bị rụng hết tóc - Ảnh: M.Thuận

Do trong thời gian tóc rụng và mọc lại sức khỏe ông tương đối bình thường nên ông không đi khám nữa. Từ cuối năm 2011 đến nay tóc ông Việt lại rụng hết và xuất hiện thêm triệu chứng mất ngủ trầm trọng.

Theo bác sĩ Nguyễn Khánh Hòa Đồng (chuyên khoa 2 da liễu - Sở Y tế Tiền Giang), ông Việt bị bệnh “rụng tóc toàn bộ”, một bệnh rất hiếm gặp.

Có nhiều nguyên nhân, nhưng thường gặp nhất do rối loạn nội tiết. Bệnh lý này do tuyến giáp và tuyến thượng thận là chính, có khi có tổn thương hay khối u ở tuyến yên.

Muốn chẩn đoán chính xác phải làm một số xét nghiệm cận lâm sàng nội tiết. Theo bác sĩ Hòa Đồng, đây là bệnh có thể điều trị, ông Việt nên đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM để được khám và điều trị.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.