Bạo loạn ở nhà tù Thái Lan

08/02/2012 03:25 GMT+7

Nhà chức trách Thái Lan hôm qua bắt đầu điều tra vụ nổi loạn tại một trại giam ở tỉnh Trang, miền nam nước này, một ngày trước đó.

Rạng sáng 6.2, gần 700 tù nhân đập phá, phóng hỏa các phòng giam, uy hiếp cai ngục và đòi gặp tỉnh trưởng. Nguyên nhân được cho là do các phạm nhân bất mãn một quản giáo và phản đối chính sách quản lý nhà tù. Cảnh sát chống bạo động và xe cứu hỏa được triển khai để đề phòng bất trắc trong lúc đại diện chính quyền gặp các phạm nhân.

Đến chiều, cuộc bạo loạn kết thúc sau khi nhà chức trách hứa xem xét các yêu sách như giảm quy định khắt khe về giờ giấc sinh hoạt, cung cấp nước sạch, được chăm sóc y tế... Từ đầu năm 2012, chính phủ Thái Lan áp dụng quy định chặt chẽ hơn về về giờ giấc sinh hoạt và thăm nuôi tại các trại giam nhằm dẹp nạn ma túy đang hoành hành.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.