Nố đạn pháo, biểu tình tại Syria

06/02/2012 10:40 GMT+7

(TNO) Bất ổn tiếp tục diễn ra tại Syria sáng nay 6.2 (theo giờ Việt Nam), một ngày sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết Liên Hiệp Quốc kêu gọi Tổng thống Bashar al Assad từ chức.

>> Xem video clip

Một đoạn video từ thành phố miền tây Homs chiếu cảnh một tòa nhà bị bắn pháo và một chiếc xe tăng bị phá hủy gần biên giới với Libăng. Chiếc xe tăng được cho là của Quân đội Syria tự do, nhóm nổi dậy gồm các binh lính đào ngũ.

Ngoài ra, nhiều người dân ở Homs đã lên án hành động phủ quyết của Nga và Trung Quốc, với khẩu hiệu: “Chết còn hơn sống trong cảnh ô nhục”. 

Trong khi đó, tại thành phố tây bắc Idlib, nhiều người dân tiếp tục xuống đường biểu tình kêu gọi ông Assad từ chức.

Theo Liên Hiệp Quốc, đã có hơn 5.000 người thiệt mạng kể từ cuộc biểu tình phản đối chính quyền ở Syria bắt đầu diễn ra hồi tháng 3.2011.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.