Xung đột tại Ai Cập tăng cao

05/02/2012 09:58 GMT+7

(TNO) Người biểu tình và cảnh sát đã đụng độ dữ dội tại Cairo trong lúc người dân ngày càng bất mãn trước chính quyền quân sự lâm thời.
 
Cuộc xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình tiếp tục diễn ra trên đường phố Cairo.

Các lực lượng cảnh sát chống bạo động được triển khai tại những tòa nhà chính phủ chủ chốt, và thỉnh thoảng bắn những loạt hơi cay về phía những người biểu tình.

Như vậy, cuộc xung đột tại Cairo đã kéo dài sang ngày thứ 3, và người dân bày tỏ sự giận dữ trước chính phủ lâm thời sau khi 74 người thiệt mạng trong cuộc bạo loạn đẫm máu tại một sự kiện bóng đá vào ngày 1.2.
 
Vào ngày 3.2, ít nhất 3 người chết khi đám đông cố gắng xông qua các vật chướng ngại trên đường phố thủ đô và xung quanh các tòa nhà chính phủ.

Giới lãnh đạo quân sự đã hứa hẹn sẽ trao lại quyền lực cho một chính phủ dân sự vào cuối tháng 6.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.