Máy bay Israel bị phản đối ở Indonesia

03/02/2012 03:51 GMT+7

Nhiều nghị sĩ Indonesia đồng loạt phản đối kế hoạch của Bộ Quốc phòng mua máy bay do thám không người lái (UAV) của Israel.

Tờ Jakarta Post trích lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và an ninh của quốc hội Mahfudz Siddiq nói Bộ Quốc phòng tính mua ít nhất 9 UAV để tăng cường do thám dọc biên giới với Malaysia trên đảo Borneo. Dù chưa có quyết định mua máy bay của Israel, Pháp, Anh hay Philippines nhưng ông Mahfudz và nhiều nghị sĩ khác kêu gọi không mua hàng của Israel. Lý do là Israel “vi phạm nhân quyền và hay gây hấn với các nước láng giềng”. Ngoài ra, Jakarta và Tel Aviv không có quan hệ ngoại giao nên việc giao hàng (nếu có) sẽ phải thông qua trung gian Hàn Quốc, chưa kể việc mua phụ tùng thay thế sẽ khó khăn.

Các nghị sĩ cũng yêu cầu phải đưa kế hoạch này ra thảo luận trước quốc hội đồng thời kêu gọi đặt hàng sản xuất trong nước. Trước đây, Indonesia từng chế tạo UAV với tên gọi MKII, nhưng gặp nhiều lỗi.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.