Canada trục xuất nhà ngoại giao Nga

02/02/2012 03:24 GMT+7

Tờ Globe and Mail của Canada đưa tin thêm 2 nhân viên ngoại giao Nga tại nước này đã bị rút khỏi danh sách ngoại giao đoàn chính thức được chính quyền Ottawa công nhận.

Như vậy, tổng cộng đã có 6 nhà ngoại giao Nga bị Canada trục xuất trong vụ án gián điệp đang gây căng thẳng giữa 2 nước. Dẫn các nguồn thạo tin, tờ báo cho biết những người phải về nước lần này là đại tá Sergey Zhukov, tùy viên quân sự của sứ quán Nga ở Ottawa và nhân viên lãnh sự tại Toronto Dmitry Gerasimov. Bộ Ngoại giao Canada và Đại sứ quán Nga từ chối xác nhận thông tin về vụ việc, theo AFP.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ mọi dính líu đến hoạt động gián điệp. Trong khi đó, tòa án Canada đang thụ lý vụ quan chức hải quân Paul Delisle, 40 tuổi, bị cáo buộc tuồn thông tin quân sự cho nước ngoài trong 5 năm qua. Ông này bị bắt hồi đầu tháng và có thể lãnh án chung thân nếu bị tuyên có tội.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.