Thu hồi 1 triệu hộp thuốc ngừa thai

02/02/2012 03:35 GMT+7

Hãng dược phẩm Pfizer thông báo thu hồi khoảng 1 triệu hộp thuốc ngừa thai ở Mỹ do không chứa đủ dược chất để ngăn chặn “bể kế hoạch”.

Reuters ngày 1.2 dẫn thông cáo của Pfizer cho biết đợt thu hồi bao gồm 14 lô thuốc viên Lo/Ovral-28 và 14 lô thuốc viên Norgestrel và Ethinyl Estradiol, sẽ hết hạn dùng vào ngày 31.7.2013 và 31.3.2014. Mỗi hộp gồm 21 viên trắng chứa các hormone norgestrel và ethinyl estradiol, và được uống liên tục trong 21 ngày cùng 7 viên màu hồng được uống trong 1 tuần.

Theo Reuters, kết quả kiểm tra cho thấy một số lô thuốc có thể chứa hàm lượng các thành phần không chính xác dẫn đến hiệu quả ngừa thai không như mong muốn. Các sản phẩm này không ảnh hưởng sức khỏe nhưng Pfizer kêu gọi khách hàng chuyển sang các biện pháp phòng tránh khác càng sớm càng tốt. Lần thu hồi chủ yếu nhằm vào đợt thuốc do Công ty Akrimax Pharmaceuticals tiếp thị ở Mỹ.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.