Thêm 8.000 cảnh sát tại Tân Cương

01/02/2012 03:30 GMT+7

Tân Hoa xã đưa tin chính quyền Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc quyết định tăng cường thêm 8.000 cảnh sát nhằm “hỗ trợ quản lý người di cư và trấn áp hoạt động tôn giáo bất hợp pháp”.

Chủ nhiệm Văn phòng báo chí Tân Cương Hầu Hãn Mẫn cho hay động thái này nhằm bảo đảm mục tiêu mỗi ngôi làng ở Tân Cương có một cảnh sát. Tân Cương thường bị xem là một “điểm nóng” do xung đột giữa cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi với người Hán và chính quyền. Bên cạnh đó, an ninh cũng đang được thắt chặt tại các tu viện và những con đường chính ở Tây Tạng, theo tờ Tibet Daily. Giới quan sát nhận định Trung Quốc đang ra sức tăng cường an ninh tại những khu vực thường xảy ra bất ổn liên quan tới sắc tộc và tôn giáo trong bối cảnh năm nay sẽ diễn ra đại hội đảng Cộng sản và quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.