Con tin Trung Quốc ở Ai Cập được thả

02/02/2012 03:36 GMT+7

AFP ngày 1.2 dẫn lời giới chức Đại sứ quán Trung Quốc ở Ai Cập cho hay 25 kỹ sư và công nhân nước này bị bắt cóc đã được trả tự do.

Những người này bị một nhóm người Ả Rập du cư bắt cóc vào ngày 31.1 khi họ đang trên đường đến làm việc tại một nhà máy xi măng ở vùng Sinai. Nhóm bắt giữ dùng các con tin để yêu cầu chính phủ Ai Cập trả tự do cho 5 người đang bị giam vì cáo buộc liên quan đến một vụ tấn công khủng bố hồi năm 2004. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, toàn bộ số con tin được trao trả và không ai bị thương. Giới chức ngoại giao Trung Quốc và chính quyền sở tại từ chối tiết lộ nội dung đàm phán.

Trong khi đó, 29 công nhân Trung Quốc, bị phiến quân Sudan bắt ngày 29.1, vẫn chưa được trả tự do dù Bắc Kinh đã phái một nhóm chuyên trách đến Sudan để giải quyết vấn đề.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.