Bắt nhiều kẻ dùng vam phá khóa, trộm xe

01/02/2012 12:28 GMT+7

(TNO) Trong hai ngày 31.1 và 1.2, Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ ba thanh niên liên quan đến nhiều vụ trộm cắp xe máy bằng vam phá khóa đa năng trên địa bàn Hà Nội.

(TNO) Sáng 1.2, Công an Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) đã điều tra, bắt giữ Nguyễn Hoàng Hà (SN 1974, ở 40 Phùng Khắc Khoan, Q.Hai Bà Trưng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ gồm: ba bộ vam phá khoá, một xe máy SH mang biển số 29C1-121.44, một dây chuyền vàng trắng và 15 triệu đồng.

Ban đầu, Hà khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Hà Nội bằng vam phá khóa đa năng.

Trước đó, 15 giờ ngày 31.1, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Quán Thánh - đường Thanh Niên, tổ công tác Y2 (thực hiện kế hoạch 141 Công an TP.Hà Nội) phát hiện hai thanh niên đi xe máy mang biển số 49T9-1368 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

 
Quang cùng chiếc vam phá khóa đa năng

Tuy nhiên, hai thanh niên này đã liều lĩnh quay đầu phóng xe bạt mạng vào đường một chiều hòng tẩu thoát. Nhưng chỉ sau ít phút truy đuổi, tổ công tác đặc biệt đã khống chế được hai đối tượng này.

Khám người hai thanh niên này, tổ công tác phát hiện một vam phá khóa đa năng. Liền ngay đó, danh tính các đối tượng được làm rõ là Cao Minh Quang (SN 1986) và Vũ Quang Hưng (SN 1979) đều ở An Dương, Q.Tây Hồ, Hà Nội.

Các cảnh sát hình sự Y2 cho biết, khu vực mà tổ công tác phát hiện Quang và Hưng đang lượn lờ, vốn là khu vực có rất đông người dân đi lễ chùa.

Do vậy, cả hai dùng thủ đoạn đi xe máy cũ, rẻ tiền, biển số giả để lượn lờ. Hễ thấy xe máy để sơ hở là dùng vam phá khóa trộm cắp. Còn khi bị phát hiện, các đối tượng sẵn sàng vứt lại chiếc xe biển số giả này để tẩu thoát.

Hiện Quang và Hưng đã được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra mở rộng.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.